Đường đi của 10 bánh heroin

Thứ tư, 09/07/2014 10:59

(Cadn.com.vn) - Như đã đưa tin, sau một thời gian vào cuộc điều tra, xác minh, 13 giờ 30 ngày 28-6, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) BĐBP tỉnh Nghệ An phối hợp với ĐBP Thanh Thủy tiến hành phá thành công Chuyên án 333LV, bắt giữ hai đối tượng, thu 10 bánh heroin. Tuy nhiên, để phá thành công chuyên án, lực lượng BĐBP tỉnh Nghệ An đã phải vất vả theo dấu đối tượng gần 2 tháng ròng rã.

NHẬN DẠNG ĐƯỜNG DÂY

Cuối tháng 4, đầu tháng 5-2014, qua khảo sát tình hình tại khu vực biên giới thuộc địa phận xã Thanh Thủy, H. Thanh Chương, các TS Phòng PCTPMT BĐBP tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam do các đối tượng người Lào trực tiếp cầm đầu. Do khu vực gần biên giới, địa hình rừng núi khó khăn và hiểm trở cộng với các hoạt động như khai thác gỗ, lâm sản và các loại gia súc… thường xuyên diễn ra nên các đối tượng buôn bán ma túy này đã trà trộn vào để thực hiện các phi vụ mua bán trái phép chất ma túy. Trước tình hình đó, BĐBP tỉnh Nghệ An đã huy động những TS dày dạn kinh nghiệm đánh án vào cuộc theo dõi và nắm di biến động của các đối tượng.

Tiến hành xác minh, các TS nhận thấy hoạt động của đường dây này hết sức tinh vi, ma mãnh, các đối tượng là anh em ruột nên có sự chuẩn bị kỹ càng, giữ bí mật. Đồng thời, để che mắt cơ quan điều tra, chúng thường dùng những từ ngữ chuyên môn để quy ước như heroin thường gọi là gỗ, ma túy tổng hợp gọi là bí đỏ, tiền gọi là lá… nên rất khó khăn cho công tác điều tra, phá án. Đây là đường dây có “tên tuổi”, hoạt động lâu năm, đối tượng cầm đầu có nhiều kinh nghiệm trong mua bán, vận chuyển ma túy. Chúng đã nhiều lần sử dụng “chân rết” xâm nhập thị trường Nghệ An, đặc biệt là các huyện Đô Lương, Thanh Chương để tìm đối tác và tiến hành giao dịch.

Tiếp tục xác minh, các TS nhận thấy, nhờ có sự quen biết từ trước nên các đối tượng thường xuyên giao dịch và lấy hàng tại tỉnh Bolykhămxay (Lào), sau đó băng rừng qua đường tiểu ngạch và tuồn ma túy qua Cửa khẩu Thanh Thủy, H. Thanh Chương để bán cho các “đầu nậu” tại Nghệ An. Trước khi giao hàng chúng thường cho người khảo sát địa hình rất kỹ càng, đồng thời nắm bắt quy luật hoạt động của các trạm gác trên đường và khu vực khai thác các loại lâm sản đề phòng trường hợp bị phát hiện sẽ trà trộn và chuyển qua khai thác gỗ hòng che mắt cơ quan chức năng. Mặt khác, trong quá trình buôn bán ma túy, chúng sử dụng tên giả để che đậy thân phận và sử dụng vũ khí nóng nhằm sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.

Xồng Bá Tu (x), đối tượng cầm đầu đường dây ma túy.

CHUYÊN ÁN 333LV

Trước những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, BĐBP Nghệ An xác định cần nhanh chóng xóa bỏ đường dây ma túy này và Chuyên án 333LV được xác lập để đấu tranh, triệt phá.

Sau gần 2 tháng vào cuộc điều tra, nắm bắt tình hình và nhận định đường dây, các TS xác định đối tượng cầm đầu này là Xồng Bá Tu (1989) và hai anh em ruột là Xồng Rua Lò (1986) và một người anh (chưa rõ danh tính), đều trú cụm bản Nậm On, H. Xay Chăm Bon, tỉnh Bolykhămxay (Lào). Mặc dù là đối tượng ít tuổi nhất nhưng Xồng Bá Tu tỏ ra rất sừng sỏ và có kinh nghiệm trong mua bán ma túy. Tu tính toán rất chu đáo, cẩn thận, trước những chuyến hàng, chúng còn xem ngày giờ mới tiến hành giao dịch.

Khi tất cả những hoạt động của đường dây này đã nằm trong tầm kiểm soát của BCA thì các tình huống được giả định và tập dượt kỹ càng cho đội quân đánh án tinh nhuệ của Phòng PCTPMT cũng đã hoàn thành. Tất cả đã đi vào quỹ đạo, kế hoạch đánh án đã sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ thuận lợi sẽ tiến hành “cất vó”.

Xồng Rua Lò (x) cùng tang vật.

MẺ LƯỚI 10 BÁNH HEROIN

Ngày 27-6, BCA nhận được thông tin, các đối tượng trong Chuyên án 333LV chuẩn bị giao dịch một số hàng lớn thông qua đường tiểu ngạch tại cửa khẩu Thanh Thủy, H. Thanh Chương. Lúc này, BCA nhận định thời cơ đánh án sắp đến, các TS phải tiến hành bám sát mọi di biến động của đối tượng và chờ lệnh phá án. Đúng như nhận định, ngày 27-6, chuyến hàng của anh em Lò, Tu bắt đầu xuất phát. Do có sự tính toán chu đáo nên chúng cất giấu hàng vào lùm cây trong rừng và cho người đi “tiền trạm” để khảo sát tình hình.

Sau nhiều giờ trèo đèo lội suối, đêm hôm đó, Lò và Tu cùng số hàng đã ngủ lại rừng để thực hiện giao dịch chuyến hàng vào ngày mai. Sáng 28-6, trời mưa như trút nước nên theo suy tính của Tu thì đây là thời điểm giao hàng lý tưởng vì lực lượng chức năng sẽ khó phát hiện. Thế nhưng mọi suy tính của Tu đã nằm trong kế hoạch đánh án của BCA. 13 giờ 30, khi Lò và Tu đang trên đường vận chuyển ma túy đến địa bàn xã Thanh Thủy, H. Thanh Chương thì các TS BĐBP Nghệ An phối hợp với ĐBP Cửa khẩu Thanh Thủy ập vào bắt quả tang. Trong lúc bị bao vây, Lò và Tu rút dao trong người ra chống trả quyết liệt hòng thoát thân. Tuy nhiên, các TS đã nhanh chóng khống chế, tóm gọn Xồng Rua Lò và Xồng Bá Tu. Tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin (có trọng lượng 3,7kg), 2 dao mẹo và 3 ĐTDĐ.

Đấu tranh nóng tại hiện trường, Xồng Bá Tu khai nhận là vận chuyển thuê cho một người chưa rõ danh tính, đồng thời khai man số tuổi của mình là 15 tuổi để giảm mức hình phạt. Thế nhưng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, thủ đoạn của Tu nhanh chóng bị bóc trần, chúng khai nhận đã nhiều lần vận chuyển ma túy trót lọt vào Việt Nam. Ngay sau đó, BĐBP tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố vụ án và bàn giao đối tượng cho CA tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý.

Chuyên án 333LV kết thúc, một lần nữa thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào, đồng thời thể hiện niềm tin tưởng và phấn khởi của người dân khu vực biên giới đối với BĐBP Nghệ An.

Dương Hóa